Thành công của doanh nghiệp là thành công của Đà Nẵng

Thứ bảy, 24/02/2018 07:48

 

Đó là khẳng định của lãnh đạo thành phố tại buổi thăm và kiểm tra tình hình ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm của các đơn vị trên địa bàn ngày 23-2.

Trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tới thăm và làm việc tại BQL Khu Công nghệ cao, BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng, Cty Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng, Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến chúc Tết và động viên Cty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) và Cty TNHH TCIE Việt Nam tại Đà Nẵng.

Tại BQL Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết - Trưởng ban cho biết, kế hoạch năm 2018 của Ban thu hút đầu tư 100 triệu USD nhưng đến nay đã đạt 62 triệu USD. Ông Viết cũng cho biết, sắp tới có 2 DN lớn sẽ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, trong đó có DN của Mỹ hứa đầu tư 400 triệu USD và sẽ nâng lên 1 tỷ USD, đây là tin rất mừng. Có kết quả khả quan đó, theo ông Viết nhờ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP, đặc biệt là việc Thủ tướng cho cơ chế vượt trội, tạo niềm tin rất lớn cho nhà đầu tư. Sau 4 tháng BQL chuyển từ TP lên đặt tại Khu CNC, trung bình mỗi ngày tiếp 1 nhà đầu tư. Ông Viết cũng cho biết, Ban đã đặt quyết tâm kêu gọi đầu tư vào Khu CNC để tới năm 2025 sản xuất từ khu CNC phải chiếm 10% GDP toàn TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa chúc mừng năm mới cho Cty Bao bì Crown. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, TP đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, đây là mục tiêu định hướng lâu dài của TP nhằm phát triển bền vững. Vai trò của các đơn vị như BQL khu CNC rất quan trọng, nhất là trong năm 2018 là năm TP đẩy mạnh thu hút đầu tư. Với Khu CNC đã có sẵn hạ tầng, cơ chế thông thoáng, đây là lợi thế rất lớn, cần tập trung mạnh để thu hút. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị lãnh đạo UBND TP cần thực hiện ngay các kiến nghị của BQL Khu CNC, ví dụ như việc sáp nhập giữa Ban xây dựng hạ tầng khu CNC vào với BQL khu CNC, không thể để tình trạng 2 đơn vị như hiện nay. BQL khu CNC đồng thời phải vừa phát triển hạ tầng vừa    thu hút đầu tư. 

“Phải đặc biệt quan tâm đến Khu CNC, phải làm ngay các kiến nghị. Nếu việc này không đạt kết quả tốt, làm không tới thì đích thân Phó Chủ tịch TP phải lên trên khu CNC làm việc, cắt hết các công việc khác, chỉ tập trung vào công việc này”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh. Cũng theo đồng chí Trương Quang Nghĩa, CNC là lĩnh vực phát triển bền vững của TP, ngoài việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư về sản xuất, hạ tầng, phụ trợ... thì các cấp, ngành phải thực sự chia sẻ, đồng hành với các DN khi họ đi vào sản xuất. Nhấn mạnh, khu CNC đóng vai trò rất quan trọng trong năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018, Bí thư Trương Quang Nghĩa  đặt niềm tin, gửi gắm mong muốn của lãnh đạo TP, kỳ vọng khu CNC sẽ là điểm sáng trong thu hút đầu tư.

Thăm và làm việc với BQL Các KCN & Chế xuất, Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu cán bộ BQL thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, trong đó BQL phải chủ động rà soát, thống kê báo cáo những bất cập trong quy hoạch các Khu công nghiệp &Chế xuất, bất cập về cơ chế, chính sách, đánh giá các nguồn lực cho thu hút đầu tư phục vụ “Tọa đàm mùa xuân” của thành phố trong tháng 3 tới. Bí thư Thành ủy yêu cầu BQL Các Khu công nghiệp &Chế xuất cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác của thành phố phải đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết nhu cầu chính đáng, chia sẻ, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển chứ không đơn thuần làm việc bàn giấy với tác phong hành chính.

Đến tặng quà chúc Tết và làm việc với Ban Xúc tiến Đầu tư, Bí thư Trương Quang Nghĩa biểu dương nỗ lực công tác năm 2017. Đồng thời, cho rằng, năm 2018 là “Năm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư” và cũng là năm thành phố nhìn nhận, đánh giá lại sau 20 năm thu hút đầu tư để tới đây chúng ta sẽ có một “bức tranh” rõ hơn về môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, ngày 8-3-2018, thành phố sẽ có buổi tọa đàm đầu xuân để lãnh đạo thành phố nghe DN phản ánh, hiến kế những chính sách phát triển cho thành phố. Vì vậy nhiệm vụ của Ban Xúc tiến Đầu tư là khá nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Hậu APEC 2017 và Diễn đàn Đầu tư 2017, Đà Nẵng có được lợi thế như thế nào thì đến nay vẫn chưa có câu trả lời! Tìm được DN, giữ được DN, quảng bá được DN là trách nhiệm của Ban Xúc tiến Đầu tư. Ban Xúc tiến Đầu tư là các “sứ giả” của thành phố đối với cộng đồng DN, cập nhật kịp thời phản ánh của DN về cơ chế, chính sách. Kêu gọi đầu tư không phải tìm kiếm một vài DN mà phải trả lời được chúng ta có những gì để mời gọi DN”, đồng chí Trương Quang Nghĩa nhắn nhủ.

Tại Cty Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng, lãnh đạo Cty này cho biết, sau 4 năm hoạt động, nhà máy đã vượt quá khả năng sản xuất, vì thế năm 2017 đã đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất, giờ cũng đã lấp đầy (1,5 tỷ lon). Cty Crown đã đầu tư vào Đà Nẵng khoảng 70 triệu USD, đang có kế hoạch mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất, tăng công suất lên gấp 1,5 lần, với tổng vốn khoảng 40 triệu USD. Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao Crown Đà Nẵng về quy mô DN cũng như sản phẩm, đặc biệt là việc đóng góp vào ngân sách TP mỗi năm hơn 100 tỷ đồng. Về mong muốn mở rộng đầu tư, sản xuất của Crown, ông Nghĩa cho biết, sắp tới TP sẽ rà soát lại quỹ đất, kể cả các dự án trong các Khu công nghiệp đảm bảo có mặt bằng đáp ứng cho các nhà đầu tư chân chính, có nhu cầu mở rộng đầu tư sản xuất thực sự, không để tình trạng đất trong các KCN muốn giao cho ai thì giao như lâu nay.

Thăm Nhà máy Bia Heineken Việt Nam- Đà Nẵng, lãnh đạo Cty cho biết, nhà máy có diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4,4 ngàn tỷ đồng. Từ công suất 40 triệu lít bia 2007 sau 10 năm hiện nay Nhà máy đã đạt 240 triệu lít bằng việc đầu tư thêm 116 triệu USD. Hiện Cty đang tiếp tục mở rộng nâng công suất lên 330 triệu lít bia/năm với tổng vốn đầu tư thêm 47 triệu USD, dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 8-2018 và sẽ bổ sung vào ngân sách TP thêm khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm, năm 2017 DN đóng thuế khoảng 2.400 tỷ đồng. Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, đồng thời cho biết, TP rất trân trọng với mức đóng góp thuế của DN vào ngân sách.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến động viên CBNV Tập đoàn Sun Group. Ghi nhận những thành quả mà Tập đoàn Sun Group đạt được trong năm qua, ông Võ Công Trí cho biết, với gần 1.300 tỷ đồng nộp vào ngân sách thành phố năm 2017 (là DN nộp ngân sách đứng thứ hai cho thành phố), tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 2.100 lao động..., ông Võ Công Trí khẳng định Sun Group góp phần đáng kể trong việc tạo sức bật cho ngành du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế của thành phố, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á. Đồng thời, mong muốn thời gian đến, Sun Group sẽ tiếp tục phát huy nội lực và tính chủ động, sáng tạo để phát triển mạnh mẽ hơn; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tạo môi trường phát triển thông thoáng, cùng đồng hành với Tập đoàn, xem thành công của Sun Group nói riêng, các DN trên địa bàn thành phố nói chung chính là thành công của Đà Nẵng.

 

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí lì xì đầu năm cho công nhân Công ty TNHH TCIE Việt Nam.

Đến thăm Cty TNHH TCIE Việt Nam tại Đà Nẵng, ông Võ Công Trí bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Cty đạt được, đặc biệt là doanh thu trong năm 2017 của Cty đã lên tới con số 1.700 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 720 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 350 lao động Việt Nam và hàng chục chuyên gia nước ngoài...

Khẳng định rằng, thành công của DN chính là thành công của thành phố, ông Võ Công Trí mong muốn thời gian đến, Cty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển các dòng sản phẩm mới với tỷ lệ nội địa hóa cao để hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời cam kết, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Cty phát triển.

NHÓM P.V

------------------------------------------------------------------------

Vướng giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật các gói thầu tại khu công nghệ cao

ĐÀ NẴNG - Trong ngày ra quân sản xuất sau Tết Mậu Tuất 2018, ông Lê Công Long - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Đầu tư-Xây dựng KCON và các đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Khu Công nghệ cao cho biết, đang tập trung thi công hàng loạt các gói thầu để sớm hoàn thành dự án. Riêng đối với gói thầu xây lắp Khu tái định cư Tân Ninh đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường với 237 lô đất, trong đó, Ban QLDA đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất 100 lô đất. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và bàn giao trong năm 2018 nhằm bố trí đất tái định cư cho các hộ dân, ông Long đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng và Hội đồng GPMB quan tâm công tác giải phóng mặt bằng đối với 12 hồ sơ và di dời 20 ngôi mộ; đồng thời có phương án điều phối 74.000m2 đất thừa để bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu trong tháng 4-2018.                                            

PHƯƠNG KIẾM

------------------------------------------------------------------------

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ

Ngày 23-2, ông Nguyễn Nho Trung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm và làm việc tại Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm qua. Cụ thể, doanh thu năm 2017 đạt 3.870 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 201 triệu USD, tăng 26% so với năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động tăng 10%, 4 năm liền Tổng công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động và nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt và trong năm 2018 sẽ phấn đấu đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 300 triệu USD... Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nho Trung biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, trong năm 2018 Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ phát huy hơn nữa những thế mạnh để trở thành con chim đầu đàn của ngành dệt may Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển nền KT-XH của TP Đà Nẵng và chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống của người lao động...                              

M.T